Triển lãm ảnh “Cảm xúc Hoàng Sa - 2014” của phóng viên Nhật

Bộ ảnh được tác giả chụp ở Nhật, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa trong những ngày cuối cùng Trung Quốc (TQ) di dời giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Triển lãm “Cảm xúc Hoàng Sa - 2014” thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: X.NGỌC 

Triển lãm trưng bày 40 bức ảnh mang các nội dung khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam, sự căm phẫn của người Việt Nam trong và ngoài nước đối với hành động sai trái của TQ… Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh cũng tái hiện đời sống của ngư dân, thể hiện tinh thần bám biển mưu sinh của họ.

Ông Murayama Yasufumi cho biết: “Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Từ khi đặt chân đến đây tôi rất thích đất nước, con người Việt Nam nên xem là quê hương thứ hai. Đây là lần thứ 37 tôi sang Việt Nam và đợt này tôi muốn ra Hoàng Sa để chụp ảnh, đưa tin để người Nhật và cộng đồng quốc tế biết hành động sai trái của TQ”. Ông mong muốn TQ phải tôn trọng luật pháp quốc tế và hành xử đúng mực hơn đối với khu vực biển Đông.

X.NGỌC - H.PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm