Truy tìm hung thủ đâm mông nữ sinh

Cách đây hơn 10 ngày, em TTLT (17 tuổi) đang đi xe máy đến gần ngã tư Trần Phú-Trường Chinh (TP Tuy Hòa) bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt đi xe máy từ phía sau vượt tới, áp sát vào T. rồi tăng ga bỏ chạy. T. phát hiện em bị vật sắc nhọn đâm vào vùng mông và tay phải chảy máu. Hơn nửa giờ sau, em VHTN (học sinh lớp 12) cũng bị hai thanh niên tấn công từ phía sau làm N. bị thương ở vùng mông. Sau sự việc xảy ra, gia đình đã đưa hai em T., N. đến xét nghiệm tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai em đều âm tính với chất ma túy và HIV.

BS Lâm Như Phận, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Phú Yên, cho biết: “Hai nữ sinh bị thương do một vật sắc nhọn hình tam giác gây ra, không phải kim tiêm của người nghiện ma túy, nhiễm HIV đi “trả thù đời” như lời đồn thổi của một số người”.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm