Xe buýt 2 tầng đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về trụ sở UBND TP.HCM

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa có tờ trình gửi lãnh đạo UBND TP.HCM về đề xuất tổ chức lễ đón, gặp gỡ chúc mừng các thành viên CLB TP.HCM góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam giành vé lịch sử đến World Cup 2023.
Theo đó, dự kiến ngày 11-2, TP.HCM sẽ tổ chức lễ đón các thành viên đội tuyển nữ ngay sau khi họ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, xe buýt 2 tầng sẽ được bố trí để đưa các thành viên đội tuyển nữ di chuyển về Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (trước trụ sở UBND TP.HCM). Các cầu thủ và huấn luyện viên sẽ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tiếp đó, đoàn sẽ tiến vào trụ sở UBND TP.HCM. Tại đây, lãnh đạo TP.HCM sẽ gặp gỡ chúc mừng, khen thưởng thành tích đặc biệt của các cầu thủ, huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé lịch sử đến World Cup 2023. ẢNH: GETTY

Trong chương trình sẽ chiếu clip về hành trình huấn luyện viên, vận động viên TP.HCM tham gia đội tuyển giành vé dự World Cup; báo cáo của Huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá nữ TP.HCM Đoàn Thị Kim Chi. Chương trình cũng sẽ có các chia sẻ của vận động viên tiêu biểu của TP.HCM tham gia trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam…

Lý giải về đề xuất này, Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM cho biết với kỳ tích của đội bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền dự World Cup 2023, thì lễ mừng công này nhằm động viên, ghi nhận những đóng góp của huấn luyện viên, vận động viên TP.HCM tham gia cùng các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nỗ lực để đạt được thành công đó.
TP.HCM là đơn vị chủ lực đóng góp vào thành tích của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022. Trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam hiện nay có các trợ lý huấn luyện viên đến từ TP.HCM là: Đoàn Thị Kim Chi (huấn luyện viên trưởng CLB TP.HCM), Kim Hồng (HLV thủ môn).
Hầu hết các trụ cột của đội tuyển nữ Việt Nam đều là cầu thủ của TP.HCM như: Huỳnh Như (đội trưởng), Kim Thanh (thủ môn), Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Mỹ Anh…
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ, xét trình Chủ tịch nước việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể đội tuyển nữ Việt Nam, cá nhân HLV trưởng Mai Đức Chung sau thành tích giành vé dự VCK World Cup nữ 2023 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm