Thủ môn Kim Thanh được AFC tôn vinh

LĐBĐ châu Á (AFC) chọn ra những điểm nhấn, sức bật, hiện tượng mới mang tính nổi bật để tôn vinh năm gương mặt nổi trội tại Asian Cup 2022.

Với tuyển nữ VN, đội bóng lần đầu dự World Cup (2023) tất nhiên có nhiều nhân tố mới. Trong đó ban chuyên môn của AFC nhất trí cao khi chọn thủ môn Kim Thanh.

Thủ môn Kim Thanh (bìa phải) là một trong năm gương mặt nổi trội tại Asian Cup 2022.   Ảnh: AFC

“Người gác đền” Kim Thanh xuất sắc cứu thua nhiều tình huống góp công lớn đưa VN có vé dự World Cup. AFC đánh giá cao Kim Thanh ở hai trận VN gặp Hàn Quốc và Nhật Bản, Thanh đã xuất sắc ngăn cản nhiều bàn thua trông thấy trước các chân sút Hàn, Nhật, rồi VN “gỡ nút thắt” khi chỉ hơn Myanmar ở hiệu số phụ (ít hơn một bàn thua) để vào tứ kết và làm nên lịch sử cho bóng đá VN.

Tương tự, với Philippines cũng lần đầu xuất sắc dự World Cup, trong đó tiền đạo Bolden ghi những bàn thắng góp công lớn đưa Philippines vào bán kết, tất nhiên có tấm vé dự World Cup 2023.

Với tiền đạo khét tiếng châu Á Sam Kerr của Úc, đang khoác áo nữ Chelsea, tại Asian Cup 2022 vừa qua, dù Úc bị loại ở tứ kết nhưng Sam Kerr cũng ghi được bảy bàn đoạt danh hiệu vua phá lưới. Cô trở thành tay săn bàn huyền thoạt nhất của tuyển Úc với 56 bàn thắng, vượt qua cả đồng nghiệp nam Tim Cahill.

Nữ tướng Shi Qingxia của Trung Quốc được chọn là HLV tiêu biểu bởi ngoài việc đưa Trung Quốc vô địch trở lại thời hoàng kim của nữ Trung Quốc ở đấu trường châu Á, bà còn là nữ tướng giàu cá tính, đánh bại hàng loạt đồng nghiệp nam nổi tiếng để lên ngôi...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm