(PLO)- Sau thời gian giãn cách dài do dịch COVID-19, nhiều lao động tự do đã trở lại guồng quay công việc. Nhiều khoản phải lo toan, thậm chí món nợ tiền trọ khiến họ phải làm việc từ sáng cho đến giữa đêm.
(PLO)- Tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Tiền Giang, các tình nguyện viên đội lấy mẫu đã sáng tạo nhiều loại xe lấy mẫu xét nghiệm độc đáo, giúp đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu.
(PLO)- Cảm thông với câu chuyện của ông xích lô, Đội Cảnh sát giao thông quận
1 đã quyên góp tặng ông số tiền 4 triệu đồng để ông tìm kế sinh nhai mới.
(PLO)- Sau trận chung kết lượt về của tuyển Malaysia - Việt Nam, nhiều
CĐV “đi bão” trên đường Phạm Hồng Thái, quận 1 (TP.HCM) được một phen thót tim khi chứng kiến
một người đàn ông chạy xích lô như bay trên đường nhưng chỉ bằng hai bánh xe.
(PLO)- Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Hà Tiên,
người dân nơi đây bắt gặp hình ảnh á hậu Thúy An duyên dáng trên xích lô trở về thăm quê hương Hà
Tiên.
(PLO)- Các bệnh nhân nặng ở lại các cơ sở y tế ăn tết trong bốn ngày (29 tháng Chạp và mùng 1, 2, 3 tháng Giêng) sẽ được TP Đà Nẵng hỗ trợ ở mức 50.000 đồng/người/ngày.
(PLO) - GS Trần Văn Khê trong một buổi dạo quanh Sài Gòn trên xích lô. Ông nói chuyện cùng giới trẻ về văn hóa và cho rằng rất thích thú khi dạo quanh Sài Gòn bằng xích lô.
(PLO) - Gần 7 giờ sáng 4-3, tàu khách SAPPHIRE PRINCESS quốc tịch Anh, đến từ Hồng Kông chở theo 2.600 khách du lịch và 1.080 thuyền viên đã cập cảng Nha Trang. Trong một ngày khách sẽ đi tham quan các điểm danh thắng trên địa bàn thành phố.
(PLO) – Lúc 11h sáng nay (30-8), một xe xích lô chở 14 cuộn mút to tướng chất chồng lên nhau, đi trên đường Âu Cơ hướng về Trường Chinh (quận Tân Bình). Nhiều người ngán ngẩm khi thấy “siêu xe” này di chuyển bất chấp luật giao thông.
(PLO)- Sáng nay lúc 10h20 ngày 18-4, một xe xích lô chở 8 cuộn mút to
tướng chất chồng lên, đi ngông nghênh trên đường Nguyễn Trãi hướng về
đường Nguyễn Biểu (Q.5), bất chấp luật giao thông và sự ngán ngẩm của
người đi đường.
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.