Xuất hiện nhiều vết nứt toác trên đèo Lò Xo

(PLO)- Đèo Lò Xo đoạn qua hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam xuất hiện nhiều vết nứt toác, đứt gãy mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, đèo Lò Xo nằm trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua hai huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) và Phước Sơn (Quảng Nam) dài 37 km xuất hiện rất nhiều vị trí mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đèo Lò Xo là một cung đường ám ảnh nhất với cánh lái xe đường dài vì có độ dốc dài, quanh co với nhiều “điểm đen” nguy hiểm. Nơi đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Hư hỏng đèo Lò Xo
Đèo Lò Xo xảy ra nhiều điểm hư hỏng, nứt toác trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: HP.

Mặt đường đèo này liên tục xảy ra hư hỏng, có những nơi tạo thành những vết nứt sâu cắt ngang đường, khiến các phương tiện lưu thông qua đây càng thêm lo lắng. Cụ thể, một số vị trí đứt gãy này tạo ra những góc cạnh, cắt trực tiếp vào lốp xe gây ra nguy cơ hư hỏng, nổ lốp xe.

Trao đổi với PLO, bà Y Thanh, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum), cho biết từ năm 2023 đoạn đèo Lò Xo thường xuyên xảy ra hư hỏng. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, địa phương đã nhiều lần kiến nghị khắc phục. Phía cơ quan quản lý đường bộ cũng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý những vị trí xuống cấp.

“Chúng tôi mong muốn sớm khắc phục hư hỏng trên tuyến đường này để người dân đi lại hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra”, bà Thanh nói.

Vết chém trên đường Hồ Chí Minh Đèo Lò Xo
Mặt đường trên đèo Lò Xo có nhiều điểm vỡ vụn. Ảnh: HP.
Deo-lo-xo-nut-toac-tao-vet-chem-nguy-co-tai-nan-giao-thong-2.jpg
Nhiều vị trí có dấu hiệu sụp, lún. Ảnh: HP.

Theo ông Phan Mười, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum, đoạn đường này thuộc quản lý của Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam). Sở đã nắm bắt được tình hình và đã phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III có đề nghị Cục và Bộ GTVT quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

"Mặc dù đã có đề xuất nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chưa thể triển khai được, chỉ khắc phục tạm thời những điểm hư hỏng nhằm đảm bảo đi lại, tránh xảy ra tai nạn giao thông”, ông Mười cho biết.

Deo-lo-xo-nut-toac-tao-vet-chem-nguy-co-tai-nan-giao-thong-1.jpg
Bê tông mặt đường đèo Lò Xo vỡ vụn.
Deo-lo-xo-nut-toac-tao-vet-chem-nguy-co-tai-nan-giao-thong-6.jpg
Tại nhiều vị trí nứt toác mặt đường, có rãnh sâu tạo ra "vết chém" gây hư hỏng cho lốp xe.

Với trách nhiệm của mình, Sở đã phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III để kiểm tra, khắc phục những vị trí hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện. Về khối lượng hư hỏng ra sao do Khu Quản lý đường bộ III kiểm kê.

Hư đâu khắc phục đến đó

Ông Nguyễn Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Khu Quản lý đường bộ III), cho biết đèo Lò Xo thuộc địa phận hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam, riêng phía Kon Tum từ cuối năm 2023 các đơn vị nhà thầu đã bảo trì, khắc phục các vị trí hư hỏng đảm bảo các phương tiện lưu thông.

Với những vị trí hư hỏng phát hiện gần đây, do đầu năm nên chưa tiến hành kiểm tra cụ thể. Khi đi làm trở lại, đơn vị sẽ cho kiểm tra, xác định cụ thể để có hướng xử lý khắc phục.

Do kinh phí còn hạn hẹp nên trước mắt, hư hỏng ở đâu thì trám, khắc phục ở đó để đảm bảo lưu thông an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm