Cấm học sinh nhào lộn trong giờ chơi

Theo ban giám hiệu, các động tác nhào lộn như trồng chuối ngược, biểu diễn lộn mèo rất nguy hiểm, có thể gây thương tích cho học sinh. Tuy nhiên, nhà trường không cấm chơi các môn có mức độ nguy hiểm tương đương như đá bóng, chơi quần vợt, bóng rổ, bóng bầu dục...

Trong năm qua, ngành giáo dục bang Queensland đã nhận được hàng trăm đơn kiện đòi bồi thường của phụ huynh vì con em họ bị chấn thương trong thời gian học tại trường.

Tại trường Bribie Island, một nữ sinh sáu tuổi chơi trốn kiếm và bị trượt ngã vào thanh sắt đến gãy chân. Phụ huynh đòi nhà trường bồi thường 280.000 đôla Úc (hơn bốn tỷ đồng VN) với lý do nhà trường không cử người giám sát học sinh và các thiết bị trong khu vui chơi không an toàn cho trẻ em.

MINH NHỰT (Theo Courier Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm