Cựu thống đốc bang của Mexico bị dẫn độ sang Mỹ

Theo bản luận tội của Tòa liên bang Mỹ tại New York, trong thời gian làm thống đốc bang từ năm 1993 đến năm 1999, Mario Villanueva đã làm ngơ cho trùm ma túy Amado Carrillo Fuentes đưa hàng trăm tấn cocain từ Colombia vào tập kết tại bang Kintana Ru và sau đó được tuồn sang thị trường Mỹ.

Cựu thống đốc bang của Mexico bị dẫn độ sang Mỹ ảnh 1

Cựu thống đốc bang Quintana Roo, Mario Villanueva (giữa) bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: AP

Với mỗi chuyến trót lọt, cựu thống đốc được "lót tay" 500.000 USD. Trước khi mãn nhiệm thống đốc bang, Villanueva đã bỏ trốn, sau đó bị bắt và tống giam vào năm 2001.

Chính phủ Mexico dưới thời Tổng thống đương nhiệm Felipe Calderon đã đấu tranh trực diện với hoạt động buôn bán ma túy.

Cho đến nay, Mexico đã thực hiện dẫn độ 347 tên tội phạm ma túy. Tuy nhiên, các hoạt động trấn áp ma túy cũng như bao lực do các băng nhóm ma túy gây ra đã cướp đi sinh mạng khoảng 22.700 người tại quốc gia này.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm