Cả ngàn xe kẹt ứ hai ngày liền trên đèo Cả

Trước đó, lúc 12 giờ 30 ngày 16-1, chiếc xe tải 47K-9297 đã tự lật trên đèo Cả, gây tai nạn dây chuyền khiến hàng ngàn ôtô bị ùn tắc. Đến tối 16-1, sau khi giải phóng mặt đường, các xe được lưu thông một chiều. Tuy nhiên, do trời mưa to, đoạn đường trên đèo Cả bị hư hỏng nặng, rất trơn trượt nên đoàn xe bị kẹt kéo dài gần 15 km từ ga Đại Lãnh (Khánh Hòa) đến ga Hảo Sơn (Phú Yên).

Đến sáng qua, lại thêm một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đèo khiến tình trạng ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn khẩn đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Khu quản lý đường bộ V khẩn trương khắc phục tình trạng hư hỏng trên đèo Cả. Các cơ quan chức năng ở Phú Yên cũng tích cực sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng nặng và điều tiết, phân luồng xe nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng ùn tắc.

T.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm