Phụ nữ ngày càng có cơ hội đóng góp chất xám

Nhà giáo nhân dân - giáo sư Ngô Kiều Nhi cho rằng trong thời kỳ hội nhập, nền kinh tế tri thức với thời đại của tự động hóa, cơ hội để phụ nữ đóng góp chất xám cho nền kinh tế nước nhà ngày càng mở rộng hơn.

Tuy nhiên, nhà sử học Dương Trung Quốc băn khoăn: Lịch sử Việt Nam đã từng có vua bà. Việt Nam cũng có quyền bầu cử sớm hơn so với một số nước phương Tây tiến bộ. Nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa có vị nguyên thủ quốc gia nào là nữ...

Tại diễn đàn, ban tổ chức đã giới thiệu quyển sách bách khoa về phụ nữ thế giới và Việt Nam Người mẹ và phái đẹp do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước làm chủ tịch hội đồng biên soạn.

TG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm