Quy hoạch đô thị phải lấy ý kiến cộng đồng

Ông Nguyễn Đăng Sơn, Viện phó Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng (IUSID), cho rằng quy hoạch đô thị vì một xã hội hài hòa phải gồm các quy hoạch về phát triển kinh tế, phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển cơ sở vật chất. Phải tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các thành phần kinh tế, giữa các nhóm xã hội khác nhau, tạo sự đồng thuận, bình đẳng trong cộng đồng. Việt Nam thường xây dựng quy hoạch đô thị trước quy hoạch kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường nên thường xảy ra quy hoạch “treo”, ô nhiễm.

Theo ông Sơn, rất cần sự tham gia của các khu vực tư nhân, khu vực công, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế hay quy hoạch đô thị. Những thành phần này có thể không có chuyên môn nhưng có thể đề đạt nguyện vọng, mong muốn về mô hình, cách phát triển và hình ảnh tương lai của nơi họ sinh sống. Ở Việt Nam, tuy trình độ dân trí chưa cao nhưng nhà nước vẫn có thể trưng cầu ý dân trong việc xây dựng quy hoạch để tham khảo. Ông Sơn kiến nghị nên đưa tiêu chuẩn lấy ý kiến của cộng đồng về quy hoạch vào dự án Luật Quy hoạch đang soạn thảo.

N.HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm