Truy tố hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe

Theo hồ sơ ngày 16-11-2014, Trường rủ Thủy đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai đi đến nhà anh Lê Văn Phong (ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) thấy chiếc xe máy đang dựng trước cửa nhà không có người trông coi nên lẻn vào phá ổ khóa xe lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy.

Ngày 19-11-2014, Trường và Thủy đi xe máy trên quốc lộ 1, từ thị trấn Gia Ray đến xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang nhà anh Nguyễn Hoài Nguyên (ấp 6, xã Xuân Tâm) phát hiện có chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter dựng phía trước nhà không có người trông coi. Thủy đứng phía ngoài đường cảnh giới còn Trường lẻn vào nhà anh Nguyên bẻ khóa lấy trộm xe bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó vào ngày 23-11-2014, Thủy và Trường tiếp tục “đua nóng” một chiếc xe máy dựng trước sân nhà ông Nguyễn Văn Xuân (xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh) sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp.

Ngày 27-11-2014, khi cả hai đang trên đường đến thị trấn Gia Ray trộm xe thì bị Công an huyện Xuân Lộc bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm