Tự thiêu trong phòng trọ chung với người tình

Chiều 16-11, nhiều công nhân đang ngủ bỗng giật mình thức giấc vì tiếng đập cửa ầm ầm kêu cứu trong cơn hỏa hoạn ở khu nhà trọ tập thể Nhà máy đóng tàu Dung Quất (Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi).

Khi mọi người đập cửa vào trong thì ông Nguyễn Văn Diễn (44 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) đã tử vong, còn chị Nguyễn Thị Duyên (25 tuổi) bỏng nặng.
Theo các nhân chứng, ông Diễn và chị Duyên chuyển đến khu tập thể sống chung như vợ chồng khoảng hai tháng qua. Ông Diễn là lái xe cho Nhà máy đóng tàu Dung Quất, từng có gia đình với bốn người con. Còn cô gái là người dân địa phương cũng đã có một con riêng.
Sau nhiều ngày cãi vã, trưa cùng ngày, ông Diễn mua xăng về khu nhà trọ, chốt cửa phòng nhốt cả người tình bên trong rồi tưới xăng, châm lửa tự thiêu. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã đập vỡ kính cửa sổ đưa cô gái trong tình trạng bỏng nặng ra ngoài đưa đến BV Đa khoa Quảng Nam cấp cứu.
Hiện cô gái bị bỏng khoảng 70%, trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm