Vận động “Học và làm theo gương Bác” phải thực chất

Nhiều địa phương, đơn vị khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thực sự quán triệt chủ trương chung của Đảng, mới chỉ hoàn thành việc học tập các chuyên đề, xuất hiện tư tưởng làm cho có, chưa thực chất. Công tác tuyên truyền, vận động chưa đậm nét, việc nêu điển hình “làm theo tấm gương của Bác” chưa tạo thành sức thuyết phục lay động tình cảm, tâm tư đảng viên, quần chúng... Đó là nhận xét của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM trong hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2007, diễn ra vào ngày 30-7.

Về công tác sáu tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị tiếp tục đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trọng tâm là tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiến hành sơ kết các bước của cuộc vận động học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ, nhân rộng các mô hình thực hiện tốt. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Hôm nay (1-8), kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng. Cách đây 77 năm, ngày 1-8-1930, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” nhằm giải thích nguồn gốc chiến tranh đế quốc; kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc... Đây là tài liệu sớm nhất còn lưu lại cho đến nay đề rõ Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành.

Để khẳng định và tôn vinh những thành quả, đóng góp về công tác tư tưởng-văn hóa của Đảng, Thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã lấy ngày 1-8 hàng năm là ngày Truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng.

Cùng với việc ôn lại truyền thống, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp, đảng viên ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, học tập chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, cải tiến phương pháp và phong cách theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

T. TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm