Cả xã hội sẽ nguyền rủa kẻ giết người man rợ này

 NGUYEN HONG TUAN (hongtuan...@yahoo.com.vn)

Đọc bài báo xong tôi rất nghẹn ngào và hình dung hai cháu 8, 9 tuổi đã bị giết hại. Cái tuổi chập chững, ngây thơ vậy mà... Đúng là không còn tính người. Đề nghị cơ quan chức năng xử nặng vụ này.

MAI TIEN (...maitien@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình. Nên xử bắn Lê Văn Vui ngay.

PHAM THI YEN (Phamyen...@yahoo.com.vn)

Kẻ bất nhân. Nên xử bắn.

MAI THU HANG (p3_gi4ngho...@yahoo.com.vn)

Xin chia buồn cùng gia đình của nạn nhân. Kẻ ác sẽ bị trừng phạt.

PE ZIT (..._z1anh@yahoo.com.vn)

Thành thật chia buồn cùng hai gia đình đã trải qua một sự mất mát quá lớn. Tôi không tin được một chuyện như thế lại xảy ra. 

TRAN VAN HUNG (...hongphuc@gmail.com)

Hãy tử hình hắn với tội lỗi mà hắn đã gây ra cho hai đứa bé vô tội.

LE MINH SON (sonleminh...@yahoo.com.vn)

Xin chia buồn cùng gia đình hai cháu bé bị sát hại.

HIEP SI NOBITA (quanghao...@gmai.com)

Thật dã man, không còn tính người. Không biết vợ con hắn sẽ nghĩ gì và giờ phải đối mặt với mọi người thế nào? Chắc chắn họ sẽ không còn đủ sức để sống ở nơi mà chồng, cha đã gây ra tội ác tội ác tày trời như thế.

BÙI THỊ THÙY LINH (buithithuylinh...@yahoo.com.vn)

Lê Văn Vui đã mất hết tính người. Dù có tử hình cũng không trả hết tội lỗi anh ta đã gây ra. Tôi rất lo lắng với vụ án này. Nhờ pháp luật xử phạt Lê Văn Vui một mức án thỏa đáng. Tội phải đền tội.  

NGUYEN QUANG BAC (quangbac...@yahoo.com)

Ác như vậy thì tử hình là quá nhẹ nhàng rồi.

POKEMONHERO (dautay...@yahoo.com)

Tử hình là còn nhẹ đó.

LE THI THANH TRUC (truc...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình.

NGUYỄN XUÂN NGHĨA (x.men_...@yahoo.com)

Thật quá tàn nhẫn. Kẻ này có chôn sống cũng chưa xứng với tội hắn đã gây ra.

NGUYỄN NHƯ THANH (hoainiem...@ymail.com.vn)

Đề nghị xử bắn.

DONG (huudong...@gmail.com)

Không có lời nào có thể nói lên được sự dã man, vô nhân tính. Là một người mà như vậy. Tôi xin chia buồn cùng gia đình hai cháu.

KIEU CHINH (kieu...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng hai gia đình. Đề nghị pháp luật xử tử hình gấp đối với tên Lê Văn Vui.

LE VAN MUOI (thangbe...@yahoo.com)

Cám ơn các chú công an đã tìm được hung thủ để trừng trị. Những kẻ như vậy thật là tàn nhẫn, vô lương tâm. Cho cháu gửi lời chia buồn cùng gia đình của người bị hại.

Bạn đọc(motdoiditimem...@yahoo.com)

Giết hại em nhỏ là không được, phải trừng trị ông Lê Văn Vui.

HOANG (...minhhoang222@yahoo.com)

Xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị. Tên này quả là mất nhân tính. Mong pháp luật có bản án thích hợp với tên này.

PHẠM DUY MINH (minhpd...@yahoo.com)

Kẻ đó phải xử nặng.

HOANG KIM (hoangkim...@yahoo.com)

Thật kinh hoàng khi nghe tin hung thủ giết hai cháu bé. Rất mong cơ quan pháp luật sớm trừng trị nghiêm tên sát nhân này trước công chúng. Thành thật xin chia buồn đến gia quyến của hai cháu.

LÊ MINH (leminh...@yahoo.com)

Kẻ mất tính người.

KHOA (dang_khoa...@yahoo.com)

Đề nghị tử hình tên Vui. Xin chia buồn với gia đình nạn nhân.

TRUNG NGUYEN (ban...@yahoo.com)

Kẻ này "dựa cột" là chắc luôn. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

A TY (nowand...@yahoo.com)

Hắn cũng bằng tuổi mình sao hắn lại làm một việc tàn độc như thế? Đúng là hết lời để nói. Cần loại bỏ hắn để làm gương.

DANG DUY LONG (ngoisao...@yahoo.com)

Mới 24 tuổi mà sao lại ác độc như vậy?

HUONG NGOC (cogai...@yahoo.com)

Vụ án man rợ này nên xét xử lưu động trước cộng đồng. Hung thủ sẽ bị xét xử một cách nghiêm minh trước pháp luật.

NGOC SU (anh_hai...@yahoo.com.vn)

Thương cho hai bé. Xin chia buồn cùng gia đình hai bé. Xin pháp luật nghiêm trị kẻ ác.

MINH NHI (giao...@yahoo.com)

Ác quá.

LE THANH BACH (thanhbach...@yahoo.com)

Hãy xử tên Vui với mức cao nhất. Xin chia buồn cùng gia đình hai cháu. Mong linh hồn hai cháu được yên nghỉ trên thiên đàng.

PHAN THỊ NGA (phanthinga...@yahoo.com)

Ôi trời, kiểu giết người man rợ này lại có ở quê mình sao? Làm xấu hổ dân Buôn Hồ quá đi mất. Nghĩa trang đó mình đã từng tới thắp hương cho ông ngoại mà, không ngờ lại là địa điểm gây án.

THUY LINH (thuylinh...@gmail.com)

Xin chia buồn cùng gia đình hai nạn nhân. 

LY MINH HAO (lyminhhao...@yahoo.com.vn)

Tử hình hắn đi.

BJ (chuotmoi...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình hai cháu. Cần phải tử hình tên ác độc, dã man này.

DAT THUY (datthuy...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia dinh anh Quang và chị Nhung. Quá dã man. Rất mong cơ quan chức năng mau chóng tìm ra những tên đồng phạm đã giết hai cháu bé và xử với mức án cao nhất.

HÒA (tranhoa...@yahoo.com.vn)

Tử hình.

Bạn đọc (h_jaa...@yahoo.com)

Mong tòa xesy xử trực tiếp truyền hình cho cả nước biết. Tên sát nhân độc ác, tử hình cũng chưa hết tội. Xin chia buồn cùng gia đình. Cầu mong cho hai em được yên nghỉ và siêu thoát.

DO THI KIM HANH, Đồng Nai (hongchuyen...@yahoo.com)

Tàn ác quá.

PHAM HOAI CHAU (pechau...@yahoo.com.vn)

Kẻ này quá độc ác. Tử hình với hắn là quá nhẹ. Xin chia buồn cùng gia đình. Tội nghiệp hai bé.

Bạn đọc (denkhinao...@yahoo.com.vn)

Phải loại bỏ hắn ra khỏi cộng đồng. Xin chia xẻ nỗi đau của hai gia đình.

ĐÀO THỊ HÀ (daoha...@gmail.com)

Xét xử càng sớm càng tốt, để hắn ăn uống ngủ nghỉ trong tù là uổng phí.

CAT (doicat...@yahoo.com)

Cần phải xử lý nghiêm khắc những kẻ ham tiền xem mạng người như cỏ rác. Tôi không thể tưởng tượng nổi có những con người tàn độc như thế. Loại người này không thể tồn tại.

HBT (truongthihue...@gmail.com)

Mình là một đọc giả trẻ, thấy tên này ác quá. Thật là bức xúc quá. Người ngoài như mình còn không chịu được hành động của hắn, vậy làm sao người nhà các cháu có thể chịu đựng được? Mình xin chia buồn cùng gia đình các cháu. 

SHIN (sh7.l0v3...@yahoo.com.vn)

Hành động của hắn không còn nhân tính. Cần nghiêm trị.

LA VAN HUAN (hayeu...@yahoo.com)

Cần phải xét xử công khai, thông báo tường thuật trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Xét xử xong là mang ra bắn luôn - cứ như bên Trung Quốc áp dụng cho một số loại tội đặc biệt nghiêm trọng. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

LONG (longtime...@gmail.com)

Tên Vui cho "dựa cột" 100 lần cũng chưa hết tội. Thật dã man hết chỗ nói. 

THIEN NGA (ngakt...@yahoo.com.vn)

Tên vui ác quá. Phải tử hình hắn mới thích đáng.

LE NGOC (baotap_samac...@yahoo.com.vn)

Kẻ mất nhân tính. Nên cho hắn bản án tử hình thì mới công bằng và nói lên tính nghiêm minh của pháp luật.

HOANG DUC (...hoangduc@yahoo.com)

Tên này không còn tính người. 

NGOC LAN (mayiugio...@yahoo.com)

Sợ quá đi. Tử hình hắn.

ANH THAO (...tinhyeu@yahho.com.vn)

Hãy tử hình tên Lê Văn Vui vì hành động thú tính của hắn.

Bạn đọc (vuongquoc...@yahoo.com)

Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

THANH THUY (thanhthuy...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm