Chế độ làm việc hà khắc, công nhân ngưng việc tập thể

Hơn 100 công nhân của Công ty TNHH nhựa Ngũ Kim Zhan Yi (100% vốn đầu tư của Trung Quốc) ở KCN Tân Đức thuộc xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa đã ngưng việc đòi quyền lợi. Cụ thể, công nhân phản đối chế độ bảo hiểm của công ty không minh bạch; mỗi ngày phải tăng ca đến 12 giờ; thậm chí ăn trưa và ăn chiều cũng bị tính mỗi bữa 30 phút trừ thẳng vào lương. Sau khi các ngành chức năng huyện làm việc với chủ DN, phía chủ DN đã đồng ý xem xét những yêu cầu của công nhân. Công nhân cũng đồng ý trở lại làm việc trong sáng 28-3. Cũng theo bà Tuyết, việc công nhân phản ánh bị chuyên gia Trung Quốc dùng tuýp sắt đánh là không đúng. Phòng LĐ-TB&XH huyện đã xác minh hai bên chỉ có cãi vã to tiếng.

Theo một số công nhân, sáng 26-3, số công nhân đình công đến công ty đòi gặp giám đốc để đòi quyền lợi nhưng không được. Trong lúc ngồi chờ trước cổng, nhóm công nhân bị một ca trưởng người Trung Quốc tên Thuận chửi bới rồi dùng tuýp sắt xông vào đánh. Được biết do chế độ làm việc quá hà khắc nên từ đầu năm đến nay, công nhân công ty này đã ba lần ngưng việc tập thể.

TƯỜNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm