Chính phụ huynh đề nghị tăng học phí

Bà Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Võ Thị Sáu, cho biết: Nhà trường hiện có 37 lớp học bán trú, còn lại là học buổi hai; có 52 giáo viên và 26 nhân viên phục vụ. Theo quy định, giáo viên chỉ dạy một buổi trên trường, nếu dạy thêm sẽ được tính tiền phụ trội chứ không được tăng lương. Mức thu học phí buổi hai và phục vụ bán trú là 30.000 đồng như hiện tại đã không còn phù hợp.

Chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, các phụ huynh đã đề xuất tăng tiền học phí. Ông Đoàn Thanh Hùng, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS), khẳng định: “Trong buổi gặp gỡ đại diện phụ huynh học sinh vào đầu năm học, chúng tôi có đưa ra ý kiến nên tăng học phí...”.

Sau khi bàn bạc và thống nhất tăng tiền học phí với ban đại diện CMHS và đại biểu CMHS các lớp bán trú và lớp hai buổi, nhà trường phát thư tham khảo thì nhận được sự chấp thuận của hơn 96,1% phụ huynh.

K.LY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm