Kịp thời xử lý thông tin nóng

Đó là nhà hàng Hương Việt tọa lạc tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang (ngã tư Đồng Tâm) hoạt động từ năm 2010. Nơi nhà hàng này xả nước thải là con kênh nội đồng duy nhất của ấp khiến nhiều hộ dân trong khu vực rất bức xúc.

Ngày 4-6, PV đến địa chỉ trên và ghi nhận nước kênh đen thui, bốc mùi hôi thối. Bà Trịnh Thị Tư, nhà ở cạnh dòng kênh, cho biết: “Suốt ngày đêm mùi hôi từ con kênh bốc lên gây nhức óc, không thể chịu nổi. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND xã Tam Hiệp, Phòng TN&MT huyện Châu Thành và cơ quan Cảnh sát môi trường tỉnh Tiền Giang xử lý. Công an xã Tam Hiệp và các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh nhiều lần xuống khảo sát nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không thuyên giảm”.

Kịp thời xử lý thông tin nóng ảnh 1

Bà Trịnh Thị Tư bức xúc vì con kênh duy nhất trong khu vực bị nhà hàng Hương Việt xả nước thải gây ô nhiễm kéo dài. Ảnh: HÙNG ANH

Anh Phan Văn Hiếu, chủ 300 m2 đất rẫy đang bị bỏ hoang, nói: “Từ khi hệ thống xử lý nước thải của nhà hàng đổ ra kênh làm nguồn nước ô nhiễm, dân trong vùng không còn trồng trọt được hoa màu. Con kênh là nguồn nước duy nhất để người dân lấy nước tưới rẫy nhưng khi bơm nước dưới kênh lên thì nhiều lúc bọt xà phòng ngay chỗ miệng ống bơm cao hơn 1 m và có mùi rất hôi, tưới nước đến đâu hoa màu chết sạch đến đó nên nhiều người đã bỏ đất hoang. Chưa hết, nhiều hộ dân nuôi cá đã bị thiệt hại do nguồn nước ô nhiễm tràn vào ao làm cá chết sạch”.

PV đã liên hệ với ông Lê Văn Bon, Trưởng Công an xã Tam Hiệp, để làm rõ thông tin. Theo ông Bon, năm 2011, Công an xã đã kiểm tra và xử phạt hành chính nhà hàng Hương Việt về hành vi gây ô nhiễm dòng kênh. Tuy nhiên, sau khi đóng phạt thì nhà hàng này vẫn gây ô nhiễm.

Đại tá Võ Trí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Tháng 7-2011, Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh đã xử phạt nhà hàng Hương Việt 8 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép, đồng thời buộc chủ nhà hàng phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường bên ngoài. Thế nhưng sau đó người dân ấp 4 vẫn khiếu nại nhà hàng gây ô nhiễm. Mới đây, ngày 1-6, Phòng Cảnh sát môi trường đã lấy mẫu nước kênh gửi về Trung tâm Khoa học Công nghệ Sinh học Tiền Giang thử nghiệm. Nếu kết quả cho thấy nhà hàng tiếp tục xả nước thải gây ô nhiễm môi trường thì phòng sẽ xử phạt nặng và buộc chủ nhà hàng phải nhanh chóng khắc phục.

Phường sẽ xử lý ngay

Bạn đọc phản ánh phía bên kia cầu Rạch Chiếc thuộc phường Phước Long A, quận 9 (TP.HCM) có hơn chục chiếc xe đẩy bán hàng rong như sầu riêng, nho, mít, cá, tôm, cua… tràn ra làn đường dành cho xe máy gây cản trở giao thông (ảnh). Đã có người đi qua khu vực này té ngã do xe phía trước đột ngột tấp vô mua hàng làm họ thắng không kịp.

Kịp thời xử lý thông tin nóng ảnh 2

Ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch UBND phường Phước Long A (quận 9), cho biết: Trước giờ UBND phường vẫn thường xuyên cử lực lượng kiểm tra, giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường ở khu vực trên. Tuy nhiên, hễ thấy vắng bóng lực lượng kiểm tra là họ lại tràn ra đường. UBND phường sẽ cử ngay lực lượng xuống xử lý.

l Về việc trụ điện trồng sát nhà dân theo phản ánh của bạn đọc Trần Quang Tỉnh, ngụ 87/47 Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trên số báo trước), ông Vũ Mạnh Hải - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Tân Bình cho biết công ty sẽ cử người đi khảo sát để sớm tìm hướng xử lý vụ việc này.

KIM PHỤNG

HÙNG ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm