Phường hứa xử lý nghiêm việc bán quân trang

“Buôn bán quân trang, quân dụng là tiếp tay cho tội phạm giả danh công an. Xác định chợ Dân sinh là điểm nóng của phường, UBND phường và các cơ quan liên ngành liên tục kiểm tra rà soát” - ông Việt nói.

Theo ông Việt, trước đây phường có nhận được phản ánh về việc tiểu thương bán quân trang, quân dụng. Phường đã yêu cầu thực hiện nghiêm quy định, tiểu thương ký cam kết không bán những mặt hàng cấm trên, nếu vi phạm sẽ đề xuất xử lý, đồng thời sẽ bị xem xét rút giấy phép kinh doanh.

“Nếu phát hiện khách vãng lai hoặc tiểu thương có hành vi mua bán quân trang, người dân có thể báo ngay về UBND phường Nguyễn Thái Bình theo số điện thoại 08.38298210 hoặc số điện thoại của cảnh sát khu vực quản lý khu chợ Dân sinh” - ông Việt cho biết.

Về hình ảnh người phụ nữ bán quân trang mà PV báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, ông Việt ghi nhận và cho biết sẽ chuyển cảnh sát khu vực theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm