Thông tin từ bạn đọc

Đặc biệt, có nhiều nơi cát bị khai thác mạnh (dưới chân đồi Vọng Cảnh, bến Than, trước nhà máy nước Vạn Niên…) làm ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp của các danh lam thắng cảnh. Tiếng máy nổ với công suất lớn ầm ào cả một đoạn sông; nước bị đục bẩn, các bờ sông bị xói lở không chỉ tác động xấu đến đời sống người dân nơi đây mà cả ngành du lịch.

Thông tin từ bạn đọc ảnh 1

Ông Lê Văn Chúng, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Thọ (TP Huế), cho biết hiện xã đã kiểm soát được phần nào tình trạng người dân tự do mở bến bãi. Tuy nhiên, do gần đây các thuyền máy hút cát hoạt động rất nhiều trên sông nên chưa giảm thiểu được tình trạng sạt lở bờ kè, đất canh tác tại các thôn nằm cạnh sông. ĐÌNH DŨNG

Chốt gác bỏ hoang. Bạn đọc tên D., điện thoại số 012655… phản ánh trong nhiều tháng nay, một chốt sắt ở ngã ba Nguyễn Ảnh Thủ - Nguyễn Hữu Cầu, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn (TP.HCM) bị bỏ hoang và bị sét rỉ bên dưới. Một số người thấy vậy đã treo đồ đạc, mẩu quảng cáo, gây mất mỹ quan đô thị (ảnh).

Thông tin từ bạn đọc ảnh 2

Ông Tô Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn), cho biết trước đây xã lập chốt trực gác vào ban đêm để giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, do thấy hiệu quản của chốt không cao nên xã không tổ chức trực nữa. Sắp tới xã sẽ tháo dỡ, dời chốt này đi nơi khác. HÀ MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm