21 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt đã về nhà

Trong đêm, lãnh đạo huyện Lý Sơn cùng người thân của 21 ngư dân và nhân dân huyện đảo đã ra đón đợi trong niềm vui ngày đoàn tụ. Sau gần hai tháng bị phía Trung Quốc giam cầm, các ngư dân rất mệt mỏi. Ngay trong rạng sáng 22-4, UBND huyện Lý Sơn đã có cuộc gặp mặt với 21 ngư dân. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà 21 ngư dân đi trên hai tàu cá QNg-66074TS và QNg-66101TS của ngư dân Lê Vinh phải hứng chịu, đồng thời mong muốn những ngư dân này sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục bám biển. Bà Hương cho biết sẽ có văn bản kiến nghị với cơ quan cấp trên tiếp tục can thiệp để yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện tàu cá còn lại là tàu QNg-66101TS của ngư dân Lê Vinh đang bị Trung Quốc giữ lại.

21 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt đã về nhà ảnh 1

Tàu cá QNg-66074TS cập vào cầu cảng Lý Sơn, đưa 21 ngư dân về nhà. Ảnh: LN

Các ngư dân bày tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của chính quyền, đã có kiến nghị kịp thời với Bộ Ngoại giao để can thiệp với phía Trung Quốc cho bà con ngư dân trở về địa phương. Các ngư dân cũng cảm ơn cơ quan, đơn vị, cá nhân đã giúp đỡ hàng trăm triệu đồng cho 21 gia đình của ngư dân giải quyết khó khăn trong thời gian các ngư dân bị bắt giữ. Các ngư dân cho hay sau thời gian đoàn tụ với gia đình sẽ sớm trở lại biển khơi đánh bắt hải sản.

L.NGỮ - VÕ QUỸ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm