Nhà nước vẫn phải can thiệp vào giá điện

Đa số ý kiến trong ủy ban đều thống nhất với quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước như tờ trình.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng lưu ý một số vấn đề về thị trường điện cạnh tranh. Vì phải đến sau năm 2022, Việt Nam mới có thể có thị trường điện hoàn chỉnh. Một số năm tới chưa thể khắc phục được tình trạng độc quyền của một số doanh nghiệp lớn trong các khâu phát điện, truyền tải, phân phối điện nên Nhà nước vẫn phải áp dụng các biện pháp can thiệp về giá. Đồng thời, cần cụ thể hóa sự điều tiết của Nhà nước thông qua các chính sách thuế, các biện pháp kinh tế và tài chính… chứ không nhất thiết Nhà nước phê duyệt, quyết định thường xuyên hoặc định kỳ một số loại giá điện. Các chính sách về giá điện phải phù hợp với quy định của Luật Giá. Theo đó, Nhà nước định giá cụ thể đối với giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện; định khung giá đối với giá phát điện, bán buôn điện, mức giá bán lẻ điện bình quân. Căn cứ vào đó, các doanh nghiệp được quyền chủ động định giá, cạnh tranh về giá theo khung đó, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng và Nhà nước vẫn kiểm soát được giá điện.

Sáng cùng ngày, QH cũng đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra một số dự án luật như: Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Hợp tác xã sửa đổi, Luật Quản lý thuế.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm