Nghiên cứu của BV 115: Người càng mập 'của quý' càng teo

Chiếu 17-4, nhóm nghiên cứu gồm các bác sĩ (BS) và điều dưỡng đơn vị Nam học thuộc khoa Ngoại niệu-Ghép thận BV Nhân dân 115 (TP.HCM) chính thức công bố kết quả nghiên cứu “Mối tương quan giữa kích thước dương vật và chỉ số khối cơ thể”.

Nghiên cứu trên được công bố tại hội nghị khoa học kỹ thuật “Giải pháp đột phá trong điều trị rối loạn cương dương” do BV Nhân dân 115 tổ chức.

Theo BS Trương Hoàng Minh, Trưởng khoa Ngoại niệu-Ghép thận, nghiên cứu nhằm xác định kích thước trung bình của dương vật lúc xìu và lúc cương. Nghiên cứu cũng nhằm đánh gia mối tương quan giữa kích thước dương vật và chỉ số khối cơ thể.

BS Minh cho biết nghiên cứu được thực hiện trên 245 nam giới có độ tuổi từ 18-25 đến khám tại đơn vị Nam học thuộc khoa Ngoại niệu-Ghép thận BV Nhân dân 115. 

BS Minh cho biết thêm kích thước dương vật và mối tương quan giữa kích thước dương và chỉ số khối cơ thể luôn được nam giới quan tâm. Bên cạnh đó, nam giới luôn thắc mắc về kích thước dương vật ở từng lứa tuổi và có liên quan đến chiều cao, cân nặng hay không. Khảo sát này nhằm trả lời những thắc mắc nêu trên.

Bị nhiễm trùng vì "cơi nới" dương vật
Bị nhiễm trùng vì "cơi nới" dương vật
(PLO)- Với tư tưởng của quý càng dài chất lượng quan hệ sẽ cải thiện, nhiều bệnh nhân đã phải trả giá khá đắt khi đi “cơi nới” dương vật tại những phòng khám kém chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm