Sẽ có chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia

Hiện tại, rượu, bia là nguyên nhân thứ năm trong 10 nguyên nhân gây chết người cao nhất trên toàn cầu.
Bình quân mỗi ngày Việt Nam có khoảng 40 người chết do tai nạn giao thông, trong đó có không ít trường hợp liên quan đến việc sử dụng rượu, bia. Đó là chưa kể tình trạng bạo lực, tội phạm xảy ra hằng ngày mà nguyên nhân bắt nguồn từ sử dụng rượu, bia...
Chính phủ đã giao cho Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng dự án Luật Phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia. Theo lộ trình, trong năm 2010, Bộ Y tế sẽ chủ trì xây dựng hoàn thiện và trình Thủ tướng phê duyệt chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm