Đà Nẵng: Điều tra cán bộ xã “phù phép” đất công thành đất tư

Theo đó UBND huyện đề nghị chuyển hồ sơ sang Công an huyện Hòa Vang điều tra, xử lý.

Tháng 4-2009, bà Hồ Thị Nga (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) nhờ ông Thi mua lô đất 1.200 m2 của ông Lê Văn Minh thuộc thửa đất số 97 tại thôn Nam Sơn (Hòa Tiến) với số tiền 132 triệu đồng. Phát hiện lô đất số 96 hơn 500 m2 cạnh đó là đất dự trữ do xã tạm giao cho hộ ông Lê Văn Côi sản xuất, ông Thi đã nhập thửa đất này vào đất của ông Minh và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Minh. Sau đó, ông Thi bán 502 m2 đất của thửa đất số 97 cho bà Nga với giá 60 triệu đồng rồi lập thủ tục chuyển toàn bộ hai thửa đất trên sang đất ở, sau đó tách làm sáu miếng bán lại để thu lợi. Bị ông Côi phát hiện, ông Thi chi cho ông Côi 10 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

THANH LAN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm