Thời tiết ngày 22/2

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển quần đảo Trường Sa, ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Các tỉnh miền Bắc vẫn có mưa nhỏ vào buổi sáng nhưng nhiệt độ nhiều nơi đã tăng 1 độ C so với hôm qua.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 - 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc ngày mai có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, phía Nam có nơi 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi 25 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, phía nam có nơi 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 18 độ C.

 
Theo C.L (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm