Thủy điện Trị An tăng xả tràn

Mưa lớn vẫn liên tiếp diễn ra phía thượng nguồn làm lượng nước đổ về hồ ở mức trên 1.200 m3/giây nên để đảm bảo an toàn cho hồ chứa, nhà máy sẽ tăng lượng nước xả tràn.

Đến 7 giờ cùng ngày, Công ty Thủy điện Trị An đã tiếp tục tăng lượng xả tràn lên 630 m3/giây. Trước đó, ngày 11-10, công ty đã xả tràn ở mức 470 m3/giây. Như vậy, cộng với lượng nước qua tuabin phát điện thì lưu lượng nước đổ về hạ du từ sáng 12-10 lên trên 1.500 m3/giây. Để tránh thiệt hại cho các hộ dân, công ty đã có thông báo cho những khu vực ở hạ lưu là huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, TP Biên Hòa (Đồng Nai) chủ động phòng ngừa để hạn chế thiệt hại xuống mức thấp nhất.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm