Giúp doanh nghiệp phát triển bằng đầu tư giáo dục

Danh sách này được rút ra dựa trên bản khảo sát DN của Tổng cục Thống kê, trong đó có 122 DN nhà nước, 22 DN tư nhân và 56 DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo báo cáo, một số DN rất lớn tìm cách tự đào tạo lao động nhưng do đây là khoản đầu tư nhiều rủi ro và tốn kém nên không phải là sự lựa chọn hàng đầu của các DN. Thiếu vắng lao động giỏi sẵn có cũng là nguyên nhân khiến chiến lược mở rộng và xâm nhập thị trường mới hoặc đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của các DN gặp khó khăn.

Ông Johnathan Pincus cho rằng: "Hiện VN đang cạnh tranh với một tay bị trói. Cánh tay đó là giáo dục - đào tạo. Chính sách giáo dục - đào tạo chính là khâu phải đột phá trong giai đoạn mới để VN trở thành một nước đổi mới, sáng tạo, sử dụng được khả năng thiên phú và tuyệt vời của người VN để đạt được qui mô kinh tế và công nghệ cao hơn".

H. Giang ( Theo TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm