Tôn Việt Nam bị đánh thuế phá giá tạm thời

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời áp dụng đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam là từ 5,68% đến 16,45%, nhờ có sự hợp tác, đệ trình ý kiến về giá cả sản phẩm.

Trong khi đó, tôn Trung Quốc chịu mức thuế phá giá đến 52.1% do các nhà xuất khẩu của nước này đã không hợp tác với cơ quan điều tra Malaysia.

Mức thuế tạm thời này sẽ được áp dụng trong bốn tháng, từ cuối tháng 9-2015 đến cuối tháng 1-2016.

Vụ kiện này được khởi xướng điều tra hồi cuối tháng 4 qua, do Công ty Steel Sdn. Bhd tại Malaysia nộp đơn yêu cầu.

Vụ việc hiện chuyển sang giai đoạn điều tra để đi đến kết luận cuối cùng. Do đó các nhà xuất khẩu Việt Nam có cơ hội gửi bản đệ trình các ý kiến bình luận cùng với các bằng chứng cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Tuy nhiên, thời hạn trình đơn khá gấp rút, trước ngày 14-10. Nếu nhà xuất khẩu không giải trình, khả năng bị áp mức thuế bất lợi (như phía Trung Quốc đang bị) là rất cao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm