Thước dây Việt Nam bị kiện bán phá giá

Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho rằng có bằng chứng về việc bán phá giá của sản phẩm thước dây nhập khẩu và hàng hóa nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ. Theo đó, các doanh nghiệp có sản xuất và xuất khẩu thước dây sang Ấn Độ cần gửi bản trả lời điều tra trong vòng 40 ngày, trước ngày 5-9 để DGAD xem xét.

Năm 2014, Việt Nam xuất khẩu mặt hàng thước dây sang Ấn Độ đạt giá trị khoảng 1 triệu USD, đứng thứ hai về lượng trong số các nước xuất sang thị trường này.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm