Án mạng từ chiếc quần lót nam

Ngày 10-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Khương (SN 1985 tại Hậu Giang) về tội giết người.

Sau khi TAND TP.HCM xử sơ thẩm, Khương đã kháng cáo xin được giảm án nhưng không nêu được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào để HĐXX xem xét chấp nhận.

an-mang-tu-quan-lot

Bị cáo Khương được dẫn giải về trại giam sau khi bị bác kháng cáo.

Theo hồ sơ, tối 31-7-2016, Khương phát hiện bị mất chiếc quần lót để trong xưởng sắt. Nghi đồng nghiệp chung xưởng là L. (SN 1997, quê Bạc Liêu) lấy nên Khương đi tìm L. để hỏi.

Khương gặp L. đang ngồi nhậu với bạn cùng quê nên cả ba cùng về xưởng để nói chuyện.

Trên đường về, Khương nảy sinh mâu thuẫn với bạn của L. dẫn đến ẩu đả. Sau đó người này cùng L. quay về quán cũ nhậu tiếp.

Riêng Khương bỏ về xưởng, lấy một cây kéo đến tấn công bạn của L. liên tiếp. Một người trong quán nhậu chạy ra can ngăn cũng bị Khương dùng hung khí đâm trọng thương.

Gây án xong, Khương bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết đâm thủng gan, bạn anh L. đã tử vong. Người còn lại bị thương tật lên tới 81%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm