Án tử cho kẻ hiếp dâm và sát hại bé 8 tuổi

Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chịu cho cả hai tội là tử hình. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 84,5 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Mười luôn cúi gằm mặt suốt phiên tòa.  Ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Theo cáo trạng, hơn 18 giờ ngày 6-8, người dân ấp Thành Phú, xã Thành Lợi phát hiện thi thể cháu PNB (sinh năm 2008) trong lu nước tại nhà một người dân. Trong lúc người dân phát hiện vụ việc trên, Mười bất ngờ bỏ chạy và bị bắt ngay sau đó khi đang quấn tấm bạt lẩn trốn dưới gầm xe tải đang đậu cách hiện trường gần 400 m. Tại CQĐT, Mười khai sau khi uống rượu về nhà đã xâm hại và sát hại cháu bé.

Theo tòa, bị cáo cùng lúc phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo quá tàn ác, cả xã hội lên án nên không thể giảm nhẹ được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm