Bị nói mỉa, vác dao chém bạn

Theo tòa, Khoa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án, tiền sự, là thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế, phạm tội chưa đạt, sau khi phạm tội đã ra đầu thú và tác động gia đình bồi thường cho nạn nhân… Từ đó tòa chỉ phạt Khoa như trên.

Sáng 28-1, Khoa cùng nhóm bạn, trong đó có Đặng Phúc Hiền tổ chức tiệc tất niên tại một quán nhậu ở phường Châu Phú B. Gần tàn tiệc, Khoa nhắc bạn: “Chút tính tiền thì bo cho tiếp viên 200.000 đồng”. Hiền ngồi cạnh nói: “Mày giàu chết mẹ sao không cho…”. Hai bên lớn tiếng cự cãi, thách thức đánh nhau. Tức giận, Khoa về nhà lấy dao quay lại quán chém Hiền nhiều nhát gây tỉ lệ thương tật 21%. Sau đó Khoa đến công an phường đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm