Cướp tài sản bán được 14,5 triệu, bồi thường gấp đôi

Xử sơ thẩm tháng 4, TAND quận 7 ngoài hình phạt còn buộc bị cáo bồi thường tổng cộng số tiền gần 30 triệu đồng.

Bị cái Tài trong lúc chờ toà nghị án.

Theo hồ sơ, chiều ngày 25-9-2014, Tài đến tiệm quần áo của Hương (bạn quen qua mạng) tại đường Nguyễn Thị Thập (phường Bình Thuận, quận 7) chơi. Trong lúc nói chuyện đôi bên cãi nhau lớn tiếng gây ồn ào nên em gái Hương từ phía nhà trong chạy ra xem. Lúc này, Tài thấy có hai điện thoại di động Iphone 5S và Oppo của chị em Hương để trên bàn gần đó nên nảy sinh lòng tham muốn chiếm đoạt. Tài dùng tay táng và xô ngã em của Hương đè lên người chị rồi chụp con dao dí vào cổ khống chế cô gái này lấy hai di động và laptop cho vào bao nylon. Sau đó Tài vứt bỏ dao chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát. Chị em Hương đuổi theo tri hô nhưng không kịp nên lên công an trình báo.

Sau đó, Tài thuê khách sạn ở quận 10 nằm ngủ rồi lên mạng rao bán hai điện thoại cướp được 4,5 triệu đồng (do Iphone 5S bị khoá nên bán không được giá cao). Chiếc laptop Tài mang bán cho một tiệm tại quận 3 với giá 11 triệu đồng. Vài ngày sau, Tài bị bắt. Riêng số tiền 15,5 triệu bán iPhone và laptop, Tài đã tiêu xài hết. Hội đồng định giá xác định tổng giá trị tài sản Tài đã chiếm đoạt là hơn 29 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm