Án treo do tự thú

HĐXX nhận định các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự thú về hành vi phạm tội; không có tiền án, tiền sự... nên không cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội.

Theo hồ sơ, sáng 31-8-2011, hai bị cáo rủ nhau đến quán bán tạp hóa của chị N. để trộm cắp. Loan giả vờ mua hàng, còn Thắm lợi dụng sơ hở của nạn nhân đã mở tủ lấy 3 triệu đồng chia nhau. Quá trình điều tra, cả hai khai nhận bằng thủ đoạn tương tự đã thực hiện bốn vụ trộm cắp khác, chiếm đoạt điện thoại di động, bia, quần áo... trị giá hơn 1,4 triệu đồng.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm