Siêu lừa xuất khẩu lao động lãnh án nặng

Tổng hợp với bản án 13 năm sáu tháng tù về tội lừa đảo mà TAND quận Gò Vấp tuyên hồi tháng 2-2010, Nguyên phải chấp hành hình phạt chung là 27 năm tù.

Theo hồ sơ, dù không làm việc tại bất kỳ cơ quan, đơn vị nào có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Nguyên vẫn khoe quen biết nhiều và hứa hẹn với nhiều người là sẽ “lo trọn gói” đi lao động tại Hàn Quốc, Nhật. Để tạo niềm tin cho các nạn nhân, sau khi nhận tiền cọc, Nguyên đưa bộ hồ sơ để những người này điền thông tin, đưa về địa phương chứng thực. Sau đó, họ giao hồ sơ lại cho Nguyên kèm với bản sao giấy tờ tùy thân rồi được đổi lại lời hứa của Nguyên là cứ ở nhà chờ... Sau một thời gian dài không thấy động tĩnh gì, có tám người đã tố cáo Nguyên lừa đảo chiếm đoạt 401 triệu đồng và 18.800 USD. Ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra xác định Nguyên còn làm giả bằng tú tài.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm