Vào tù do hại con bạn

Theo hồ sơ, Hai là bạn của cha cháu D. (sinh năm 2005). Từ tháng 4 đến 9-2011, trong những lần đến nhà cháu chơi, lợi dụng khi bạn đi vắng, Hai nhiều lần dẫn cháu ra sau nhà để giao cấu. Đến lần thứ tư, khi Hai đang chuẩn bị làm chuyện xấu thì bị phát hiện.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển bình thường của trẻ em, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục, gây bất bình, căm phẫn trong nhân dân nên cần có mức án nghiêm mới đủ tính giáo dục răn đe. Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; thuộc thành phần lao động nghèo; gia đình bị cáo đã khắc phục được một phần thiệt hại theo yêu cầu của đại diện người bị hại nên HĐXX đã tuyên với mức án nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm