Tuyên án băng chiếm đoạt hơn 61 tỉ đồng từ thẻ tín dụng quốc tế

Theo đó, tòa  tuyên phạt Tú bảy năm sáu tháng tù về hai tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet và tổ chức đánh bạc. 

31 bị cáo khác nhận mức án từ một năm sáu tháng (án treo) đến bốn năm tù về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

Bị cáo Tú phải nộp lại số tiền 56 tỉ đồng chiếm đoạt và phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Tuyên án băng chiếm đoạt hơn 61 tỉ đồng từ thẻ tín dụng quốc tế ảnh 1
 Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX xác định từ 12-7-2010 đến 31-5-2013, Tú thành lập và điều hành nhóm có tên gọi là Mattfeuter gồm sáu thành viên. Nhóm này chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng (Visa card, Master card, Amex card…) bị trộm của Anh, Pháp, Mỹ và một số nước khác trên thế giới để thu lợi bất chính.
Trong đó, Tú là người tổ chức, điều hành hoạt động, hướng dẫn cách thức mua bán, cung cấp các tài khoản Yahoo, phân công công việc cho các đồng phạm khác... thu lợi bất chính hơn 61 tỉ đồng.
Từ tháng 9-2012 đến 31-5-2013, Tú chỉ đạo, phân công cho các thành viên tổ chức cho nhiều người đánh lô đề trên website ibet888.com và sbobet.com, thu lợi bất chính gần 865 triệu đồng.
Công an xác định trong thời gian điều hành đường dây, Tú đã nhận tiền mặt và chuyển khoản trên 80 tỉ đồng. Số tiền thu lợi bất chính ngoài chi trả các hoạt động, Tú mua sắm biệt thự, nhiều căn nhà ở trung tâm quận 1, 2 và nhiều xe hàng chục tỉ đồng như ô tô Porsche, Mercedes 65, Chrysler... cùng nhiều tài sản giá trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm