California (Mỹ): Giấy chứng nhận kết hôn mới

Trước kia, sau khi bang California cho phép hôn nhân đồng giới, tòa án đã yêu cầu chính quyền phải sửa đổi lại giấy chứng nhận kết hôn theo xu hướng phi giới tính, vì thế trên giấy chỉ ghi là Bên A (Party A) và Bên B (Party B). Tuy nhiên, nhiều đôi uyên ương không thích ghi như vậy mà muốn gọi bằng cô dâu-chú rể như truyền thống.

Một đôi vợ chồng sống tại ngoại ô TP Sacramento đã từng kiện văn phòng hạt Placer vì sau khi họ tự điền thêm chữ cô dâu-chú rể ngay sau tên mình trên giấy chứng nhận kết hôn, văn phòng đã không chịu cấp giấy.

MINH NHỰT (Theo AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm