Cấm chấm bài bằng mực đỏ

Nhiều trường đã đề nghị giáo viên sử dụng bút mực có màu sắc dễ chịu hơn như xanh, hồng, vàng và ngay cả bút chì để chấm bài.

Tại Trường tiểu học Crofton Junior School ở TP Kent, quy chế chấm bài của trường quy định: Giáo viên có thể sử dụng bút mực màu để chấm bài nhưng nhất định không phải là màu đỏ; cách thích hợp nhất để chấm bài là dùng bút chì; giáo viên phải cẩn trọng khi gạch xóa trực tiếp lên bài làm học sinh.

Theo bà Shirley Clarke ở Viện Giáo dục Anh quốc, đặc biệt là học sinh nhỏ cảm thấy nản chí và không muốn học khi nhìn thấy lỗi chính tả bị gạch sửa bằng mực đỏ. Tại bang Queensland (Úc), giáo viên cũng được yêu cầu không dùng bút đỏ để tránh gây tổn hại tâm lý học sinh vì màu đỏ đi kèm với sự hung hăng.

M.NHỰT (Theo Telegraph)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm