Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bị truy tố

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một chủ tịch Quốc hội bị truy tố.

Cùng bị truy tố về tội danh trên còn có ông Cho Jeong-man, người phụ trách tài chính trong ban vận động tranh cử của ông Park Hee-Tae, và ông Kim Hyo-Jae, trưởng ban vận động tranh cử. Cả hai bị cáo buộc đã thay mặt ông Park Hee-Tae đưa phong bì 3 triệu won cho các nghị sĩ đảng Đại dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bị truy tố ảnh 1

Ông Park Hee-Tae phủ nhận cáo buộc nhưng các công tố viên cho biết đã có bằng chứng về hành vi đưa hối lộ. Việc ông Park Hee-Tae có chỉ đạo đưa hối lộ hay không thì chưa rõ. Theo luật Hàn Quốc, tội hối lộ mua phiếu bầu trong bầu cử đảng phái chính trị sẽ bị xử phạt ba năm tù hoặc 6 triệu won (112 triệu đồng VN).

THẠCH ANH (Theo Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm