Chứng khoán Trung Quốc bùng nổ đợt bán tháo mới

Thị trường chứng khoán Trung Quốc vừa hạ 4% hôm 21.8. Chỉ số Sanghai Composite đóng cửa phiên giao dịch ngày 21.8 ở mức hơn 3.500 điểm một chút. Đây là mức mà giới phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ cố gắng bảo vệ bằng mọi giá. Như vậy Shanghai Composite đã giảm 11% trong cả tuần qua.
Nhiều công ty tại Thượng Hải, trong đó có một số doanh nghiệp lớn của nhà nước, cổ phiếu các công ty niêm yết này giảm tối đa hằng ngày là 10%. Chỉ số Shenzhen composite thì tuột đến 5,4% hôm 21-08, giảm 11,5% tính trong cả tuần qua.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông, mà đã trong tình trạng tốt hơn so với các thị trường Trung Quốc đại lục, cũng rơi vào tình trạng sụt giảm hôm 21-08, thấp hơn 20% so với mức đỉnh lập ra vào cuối tháng Tư.

 Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm 11% trong tuần này (ảnh CSMP)

Các dấu hiệu rắc rối đã xuất hiện kể từ tháng Sáu, sau khi Shanghai Composite đạt mức hơn 5.100 điểm, tăng khoảng 150% so với 12 tháng trước đó. Khi bong bóng vỡ, chỉ số sụt giảm 32% chỉ trong 18 phiên giao dịch, chạm đáy 3.507 điểm vào ngày 08-07.

Các nhà phân tích đã cho rằng biến động thị trường sẽ có tác động hạn chế đến nền kinh tế của Trung Quốc. Khá ít người dân Trung Quốc đang đầu tư vào thị trường chứng khoán, và đại đa số các công ty Trung Quốc vẫn còn khả năng tài chính.
Hôm 20.8, chỉ số Dow Jones bị “nhấn chìm” 358 điểm, lần đầu tiên đóng cửa ở mức 17.000 kể từ tháng 10-2014. Chỉ số S&P 500 có tuần tệ nhất trong 3 năm qua, MSCI All-Country World mất 2,7% trong khi Stoxx Europe 600 Index thì giảm 3,3%, theo Bloomberg.
Bắc Kinh đã cho phép đồng nhân dân tệ mất giá trong những tuần gần đây, động thái mà một số người cho rằng Trung Quốc đang thúc đẩy xuất khẩu nước này. Nếu các quốc gia khác cũng phá giá đồng tiền của mình để giữ cho các nhà xuất khẩu của họ cạnh tranh, hành động trả đũa có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh tiền tệ châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm