Đảo chính ở Burundi

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Mỹ và EU đã kêu gọi các bên ở Burundi kiềm chế.

Hôm trước đó, đúng lúc Tổng thống Pierre Nkurunziza sang Tanzania tham dự hội nghị Cộng đồng Đông Phi, tướng quân đội Godefroid Nyombare đột ngột tuyên bố trên đài phát thanh bãi nhiệm tổng thống, giải tán chính phủ.

Chiều 13-5, văn phòng tổng thống thông báo đã đập tan âm mưu đảo chính trong khi tướng Nyombare tuyên bố đóng cửa biên giới. Tại thủ đô Bujumbura, rất nhiều người tập trung ở quảng trường Độc Lập ủng hộ đảo chính (ảnh).

Sáng 14-5, tình hình rất lộn xộn. Giao tranh giữa quân đội chính phủ và quân đảo chính tiếp tục. Chưa thể biết ai đang làm chủ tình hình. Hồi tháng 2, tướng Nyombare bị cách chức cục trưởng Cục Tình báo vì can ngăn tổng thống ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm