EU vẫn duy trì chính sách ODA dài hạn với Việt Nam

Chiều 25-6, TS Franz Jessen (Đại sứ - trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam) khẳng định như trên tại buổi họp báo giới thiệu sách xanh EU năm 2014.

Riêng về vấn đề ngư dân Việt Nam đang gặp khó khăn trên biển Đông, ông Franz Jessen cho biết Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục duy trì giao thương các sản phẩm nông lâm, thủy hải sản với Việt Nam để góp phần hỗ trợ thị trường đầu ra cho ngư dân. “Các mặt hàng hải sản cũng là một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra trong đàm phán Hiệp định thương mại tự do, EU sẽ hợp tác với Việt Nam để sử dụng bền vững các thủy hải sản của Việt Nam” - ông Franz Jessen nói.

Được biết tại Việt Nam, EU đã giải ngân 456 triệu euro trong năm 2013. Trong năm 2014, tổ chức này cam kết tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 542 triệu euro, trong đó 130 triệu euro là viện trợ không hoàn lại và 412 triệu euro là cho vay.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm