Hy Lạp đồng ý cho ngân hàng Đức bán tài sản công

Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đạt được một thỏa thuận sau cuộc thương lượng kéo dài vào cuối tuần qua. Theo đó Hy Lạp sẽ nhận một gói cứu trợ 95 tỷ euro trong vòng ba năm tới, đổi lại Hy Lạp phải tiến hành các cải cách kinh tế khá khắc nghiệt.

Hy lạp phải chuyển giao tài sản công nước này cho Đức kiểm soát (ảnh: AP)

Tuy nhiên, thỏa thuận này không đến một cách dễ dàng cho Hy Lạp. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã đề xuất rằng khối tài sản công 50 tỷ euro của Hy Lạp phải được chuyển vào một nguồn quỹ bên ngoài và phải được tư nhân hóa theo thời gian.

Về cơ bản, điều này có nghĩa rằng Hy Lạp phải bàn giao tài sản công của mình với tổng giá trị 50 tỷ euro vào nguồn quỹ mà được sở hữu bởi chính phủ Đức.
Quỹ này được gọi là Tổ chức Tăng trưởng, được điều hành bởi ngân hàng KfW, một ngân hàng phát triển của chính phủ nước Đức đóng trụ sở tại Frankfurt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm