Thái Lan: Hội nghị ASEAN có thể bị cản trở?

Tổ chức này cho biết sẽ gửi thư đến các nước thành viên ASEAN tố cáo Thủ tướng Abhisit Vejjajiva được bầu lên bất hợp pháp.

Dù vậy, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ không thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Ông tin rằng các cuộc thương lượng đang diễn ra với Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài có thể đạt kết quả tốt đẹp và tổ chức này không thể thuyết phục các nhà lãnh đạo ASEAN đến dự hội nghị.

Từ khi chính trị Thái Lan bất ổn, đã có nhiều nước thành viên ASEAN kêu gọi dời địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sang nước khác. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn muốn tổ chức hội nghị để khẳng định vai trò nước chủ tịch ASEAN cũng như thông báo cho cộng đồng quốc tế rằng tình hình Thái Lan đã trở lại bình thường.

THẠCH ANH (Theo Xinhua, PNA, Bernama)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm