Tin tặc tấn công trang mạng của ông Putin

 Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters)

Theo Channel News Asia hôm 14-9, phát ngôn viên Kremlin ông Dmitry Peskov cho rằng vụ tấn công trên có liên quan với các cuộc bầu cử khu vực ở Nga hôm 13-9. Phe đối lập của tổng thống Putin đang tìm cách thách thức các chính trị gia có quan điểm ủng hộ chính phủ Putin.

Ông Peskov cho hay trang web của ủy ban bầu cử bị tấn công từ lúc 5 đến 10 giờ sáng hôm 13-9. Cùng với đó là một vụ tấn công mạng khác nhằm vào trang mạng của Tổng thống Nga.
Ông Peskov cho biết, hiện không có thông tin về lực lượng nào đứng đằng sau vụ tấn công này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm