Tạm giữ 16 ngư dân dùng 66 kg thuốc nổ đánh cá

do ông Huỳnh Văn Lắm (ngụ huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng để xử lý về hành vi sử dụng công cụ khai thác thủy sản bị cấm.

Trước đó, chiều 21-3, Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam bắt quả tang 16 ngư dân trên sử dụng thuốc nổ để đánh bắt hải sản trên vùng biển Hòn Khô thuộc xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa, Phú Yên). Khám xét tàu cá QNg-96004TS, lực lượng biên phòng thu giữ 75 quả thuốc nổ tự tạo (trọng lượng hơn 66 kg), 162 kíp nổ, 53 m dây cháy chậm, các dụng cụ kích nổ cùng nhiều tang vật khác.

Tạm giữ 16 ngư dân dùng 66 kg thuốc nổ đánh cá ảnh 1

16 ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cùng tang vật 66 kg thuốc nổ đánh cá. Ảnh: TẤN LỘC

Đây là vụ đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng biên phòng Phú Yên phát hiện, bắt giữ.

Thuyền trưởng Huỳnh Văn Lắm và các thuyền viên khai nhận lâu nay đã sử dụng thuốc nổ để đánh bắt trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Nam Bộ. Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đang củng cố hồ sơ, chuyển cho cơ quan công an khởi tố vụ án.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm