Anh: Quy định mới về việc cấp thị thực cho SV nước ngoài

Theo đó, những trường có sinh viên nước ngoài có trách nhiệm thông báo tình hình theo học của sinh viên cho các cơ quan có chức năng cấp thị thực nhằm tránh tình trạng một số người được cấp thị thực sinh viên nhưng thực chất là sang lao động tại Anh.

Quy định mới, dự kiến bắt đầu áp dụng từ năm 2009, cũng bắt buộc tất cả những người xin thị thực sinh viên phải lấy dấu vân tay và có thẻ căn cước sinh trắc học. Đối với sinh viên theo học trên 12 tháng, ngoài việc phải chứng minh được trả hết học phí của năm thứ nhất thì mỗi sinh viên phải có ít nhất là 9.600 bảng Anh chi phí cho năm đầu tiên sống tại Anh.

Theo số liệu của cơ quan thống kê thuộc Bộ Giáo dục Anh, hiện nay nước này có khoảng 240,000 sinh viên nước ngoài không thuộc các nước Liên minh châu Âu đang theo học từ bậc đại học trở lên tại Anh. Số sinh viên quốc tế chiếm 14% trên tổng số sinh viên tại Anh.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm