Bin Laden ''dọa'' Châu Âu phải rút khỏi Afghanistan

Bin Laden cũng nhắc lại rằng hắn nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 tại Mỹ.

Trong "thông điệp gửi người dân Châu Âu", Bin Laden nói rằng Mỹ "nhất quyết muốn xâm lược" Afghanistan dù biết rằng người dân nước này không đứng đằng sau vụ tấn công trên.

Nhân vật đứng đầu mạng lưới khủng bố Al Qaeda đồng thời cáo buộc Châu Âu "đã theo đuôi Mỹ" và đe dọa các quốc gia châu Âu không được can dự vào Afghanistan.

Mỹ đã ngay lập tức bác bỏ lời kêu gọi trong đoạn băng này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nói: "Tôi cho rằng các đồng minh NATO của chúng ta hiểu rõ điều gì đang bị đe dọa ở Afghanistan.

Bin Laden hiện đang được cho là vẫn đang ẩn náu tại một địa điểm nào đó trên đất Afghanistan sau vụ ngày 11/9/2001.

Năm 2001, không lâu sau khi .bị tấn công khủng bố, Mỹ đã phát động cuộc chiến lật đổ chính quyền hà khắc Taliban tại Afghanistan, được cho là hậu thuẫn cho các hoạt động khủng bố của Bin Laden.

Hiện Mỹ vẫn dẫn đầu một đội quân đa quốc gia đóng tại Afghanistan với mục đích duy trì an ninh tại quốc gia Nam Á này.

Theo VTC/ AFP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm